Người dân nên bỏ thói quen đợi xe dọc đường để không còn xe "dù", bến "cóc"

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 04/05/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngoài việc lực lương CSGT tăng cường kiểm tra, xử phạt người dân nên có ý thức vào bến xe mua vé thay vì thói quen đứng đợi xe khách dọc đường như hiện nay.

Hiện tượng xe khách dừng đón, trả khách không đúng quy định gây mất an ninh trật tự và ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến phố không phải mới xuất hiện. Tuy nhiên, theo các lực lượng chức năng trong và sau khoảng thời gian dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 hiện tượng xe "dù", bến "cóc" đang diễn biến phức tạp.

Cụ thể, những "bến cóc" vẫn xuất hiện tại khu vực quanh Đường vành đai 3 và đối diện cổng Trung tâm Hội nghị quốc gia (đường Đại lộ Thăng Long). Quá trình đón khách của những chiếc xe "dù" cũng gây cản trở giao thông trên tuyến đường này nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Việc lên xuống xe khách không đúng quy định đã gây mất ANTT, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Bên cạnh những bến "cóc" gây ùn tắc giao thông, mất ANTT, nhiều nhà xe còn phớt lờ quy định, luôn đi với vận tốc dưới 30km/h trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Thanh Xuân – Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Xiển – Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến... để đón khách. Nhiều xe còn ngang nhiên táp vào lề đường để đón, trả khách, khiến giao thông khu vực bị ùn tác, người tham gia giao thông bức xúc

Anh Toản - một cư dân tại tòa nhà Lucky nằm trên đường Phạm Hùng chia sẻ, vào giờ cao điểm các xe khách vẫn đi với tốc độ "rùa bò", đi hàng hai để đón trả khách nên rất ùn tắc, thậm chí anh không thể vào tòa nhà.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Phó Đội trưởng phụ trách Đội CSGT số 7 Công an TP Hà Nội cho rằng, người dân nên có ý thức vào bến xe mua vé thay vì thói quen đứng đợi xe khách trên dọc tuyến không đúng quy định như hiện nay. Mặt khác, tại các điểm thường xuyên xuất hiện bến "cóc", cơ quan chức năng sớm nên nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát, qua đó có căn cứ để lực lượng CSGT tiến hành phạt nguội.

Đội CSGT số 7 cho biết, trong quý 1/2018, qua tuần tra kiểm soát, đơn vị đã lập biên bản xử lý 187 xe khách vi phạm. Trong đó có 26 trường hợp đón trả khách, 16 trường hợp mở cửa khi xe đang chạy, 125 trường hợp dừng đỗ sai quy định.

Thiếu tá Trịnh Tiến Thành, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng cho biết, dù thời gian qua đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm nhiều trường hợp xe khách vi phạm, thế nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, các vi phạm liên quan đến xe khách lại tái diễn. Tình trạng xe khách vi phạm đã gây ảnh hưởng tới tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo thống kê của Đội CSGT số 6 cho thấy, từ ngày 1/1 đến hết ngày 20/4, đơn vị đã lập biên bản xử lý 1.008 xe khách vi phạm. Trong đó có 38 trường hợp đi dưới tốc độ tối thiểu, 765 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, 139 trường hợp mở cửa khi xe đang chạy, 18 trường hợp đón khách sai quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước