Người dân phản đối mức thu phí qua cầu Bến Thủy tăng cao

Trần Vũ (Đài PT-TH Nghệ An)-Thứ ba, ngày 13/12/2016 15:16 GMT+7

VTV.vn - Người dân phản đối những khoản thu qua cầu Bến Thủy - nối huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và TP Vinh, tỉnh Nghệ An - đang ngày càng tăng cao.

Từ 15.000 đồng tăng lên 30.000 đồng và 45.000 đồng là mức phí qua cầu Bến Thủy 1 và 2. Ngoài mức phí được người dân cho là quá cao, nhiều hộ dân cho rằng mặc dù họ không sử dụng công trình được đầu tư bằng nguồn vốn BOT nhưng vẫn phải trả phí.

Trước sự phản đối của người dân, từ ngày 1/1/2016, chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (Tổng Công ty Công trình giao thông 4) đã áp dụng chính sách giảm giá vé tháng và quý cho những hộ dân sống hai bên cầu Bến Thủy. Tuy nhiên, việc giảm giá không còn áp dụng từ ngày 1/12 vừa qua khiến người dân càng bức xúc hơn.

Không dừng ở mức 45.000 đồng, đơn vị thu phí BOT còn tiếp tục đưa ra lộ trình tăng giá trong thời gian tới.

Đến thời điểm này, người dân vẫn tiếp tục phản đối nhưng chưa nhận được phản hồi từ đơn vị thu phí. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên tuyến qua cầu Bến Thủy 2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước