Người dân xã Đồng Tâm trả các cán bộ, chiến sỹ công an đang bị giữ trái phép tại thôn

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 22/04/2017 20:40 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/4, tại hội trường UBND xã Đồng Tâm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân.

Tại buổi đối thoại, người dân xã Đồng Tâm đã nêu một số kiến nghị, trong đó có đề nghị thành phố làm rõ nguồn gốc đất của hơn 47 ha, đồng thời giữ nguyên hiện trạng cho đến khi có kết luận cuối cùng. Ngoài ra, cũng có đề nghị xác minh sự việc liên quan đến tạm giữ một số người dân thời gian qua.

Liên quan đến việc người dân xã Đồng Tâm giữ 38 cán bộ, chiến sĩ công an, sau khi tự kiểm điểm, người dân tự nhận thấy do không hiểu biết nên đã vi phạm pháp luật. Vì vậy, nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng và Chủ tịch UBND thành phố khoan hồng, không truy cứu hình sự.      

Sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân xã Đồng Tâm, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định rất chia sẻ với những bức xúc của người dân trong thời gian vừa qua và hứa sẽ cho tiến hành thanh kiểm tra ngay những nội dung của người dân kiến nghị.

Sau buổi đối thoại, người dân xã Đông Tâm đã đồng tình cao đối với những vấn đề Chủ tịch Hà Nội nêu ra, đồng thời nhất trí trả các cán bộ, chiến sỹ công an đang bị giữ trái phép tại thôn.

Sau hôm nay, TP Hà Nội sẽ thanh tra tất cả những nội dung kiến nghị của người dân liên quan đến hơn 47ha ở xã Đồng Tâm. Đồng thời, TP Hà Nội cũng đã đề nghị lập tổ giám sát của người dân để trực tiếp làm việc cùng đoàn thanh tra nhằm đảm bảo tính khách quan minh bạch.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước