Người tham gia đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy có đòi được tiền?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/04/2017 19:47 GMT+7

VTV.vn - Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp. Liệu người tham gia có lấy lại tiền đã đóng vào hệ thống này hay không?

Sau gần 20 năm về hưu, ông Phạm Xuân Hưởng tích cóp được gần 80 triệu đồng. Năm 2014, ông tin lời một người bạn nên đã đem số tiền này đổ vào kinh doanh đa cấp tại Công ty Thiên Ngọc Minh Uy. Theo lời quảng cáo, 2 năm sau, ông sẽ nhận được số tiền 119 triệu đồng tiền lãi, còn tiền gốc thì vẫn giữ nguyên. Thế nhưng đến nay, đã gần 3 năm trôi qua, tiền lãi vẫn chẳng thấy đâu.

Không còn lòng tin, nhiều lần ông Hưởng đã đến cơ sở Hoàng Giang Phúc – một chi nhánh của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy để lấy lại số tiền đã đầu tư, nhưng đều thất vọng trở về.

Ông Phạm Xuân Hưởng ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội chia sẻ: "Họ nói tiền của bác đưa vào đây thì chúng cháu không cầm, đã đưa lên công ty rồi, giờ lấy ngay thì không được, phải có thời gian. Nhiều đêm, tôi suy nghĩ và không ngủ được. Tôi nghĩ từng này tuổi rồi, già rồi, trước còn là công an mà bây giờ còn dại thế này".

Hôm nay (25/4), ông Hường bất ngờ nghe tin Công ty Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp. Ông vội vàng gọi tới số điện thoại của công ty nhưng không có ai nhấc máy.

Nóng ruột, ông quyết tâm đi tới trụ sở của công ty Thiên Ngọc Minh Uy tại quận Cầu Giấy. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, ông trở ra, không có đồng tiền nào trên tay mà chỉ có những lời hứa hẹn của ban lãnh đạo.

Ông Phạm Xuân Hưởng cho biết thêm: "Họ chưa nói bao giờ trả tiền mà chỉ bảo là khi nào chúng tôi giải quyết được thì chúng tôi sẽ điện thoại cho ông lên để giải quyết".

Theo một số luật sư, khi công ty Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt kinh doanh đa cấp, thì ngay lập tức người tham gia có quyền gửi đơn yêu cầu trả hàng và lấy lại tiền đã đóng vào công ty.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Đoàn luật sư Hà Nội khẳng định: "Với những người tham gia vào Thiên Ngọc Minh Uy từ hôm nay, nếu có những vướng mắc hoặc muốn đòi lại tiền của mình, muốn trả lại hàng thì được gửi đơn đến công ty Thiên Ngọc Minh Uy".

Ngoài ra, trong thời hạn quy định 90 ngày, nếu không giải quyết được, người tham gia có thể khởi kiện doanh nghiệp ra tòa. Luật sư cũng tư vấn, người tham gia mạng lưới đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy hoàn toàn có thể gửi đơn yêu cầu và khiếu nại đến Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương.

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy

VTV.vn - Sáng nay (25/4), Bộ Công Thương đã thông báo chính thức về việc triển khai quy trình chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước