Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc

TTXVN-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 14:30 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo TTDBKTTVTW, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ ngày 15 - 16/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, trong đêm 15/6 ở Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Từ ngày 15 - 17/6, trên thượng lưu sông Thao và sông Lô sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 - 3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông đều ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Hiện nay, do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20 - 23 độ Vĩ Bắc hoạt động mạnh nên ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông đang có mưa dông mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20 - 23 độ Vĩ Bắc hoạt động mạnh nên trong 2 - 3 ngày tới ở khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2 - 3,5m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại nhiều điểm trên đèo Khánh Lê Tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại nhiều điểm trên đèo Khánh Lê

VTV.vn - Mùa mưa năm nay đang đến gần, sạt lở trên đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C lại hiện hữu vì vẫn còn đó nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước