Nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/10/2016 11:08 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: dantri.com.vn)

VTV.vn - Các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Do thời tiết nhiều ngày không mưa, khô hanh kéo dài, Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm ở 4 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Ngoài ra, các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu và Thái Nguyên cũng có nguy cơ cháy rừng cấp 4 -cấp nguy hiểm.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 yêu cầu chính quyền các địa phương và chủ rừng thuộc các địa phương trên triển khai ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước