Nguyên nhân gây bùng phát dịch sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/08/2017 10:07 GMT+7

VTV.vn - Báo chí tuần này tập trung phản ánh, phân tích những nguyên nhân gây ra tình hình dịch bệnh bất thường qua ý kiến của các chuyên gia y tế.

"Sốt xuất huyết" là cụm từ xuất hiện liên tục và dày đặc trên các trang báo trong vài tuần nay. Thống kê mới nhất, cả nước đã có hơn 80 nghìn người mắc sốt xuất huyết trong đó có 24 người tử vong. Hai thành phố lớn nhất cả nước là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng là hai địa phương có số ca mắc nhiều nhất cả nước. Đặc biệt, Hà Nội đã có gần 14.000 ca mắc, cao gấp 17 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Gia đình & Xã hội: Bệnh viện nghẹt cứng...

Báo Gia đình xã hội cho biết, các bệnh viện lớn ở Hà Nội phải tăng ca, tăng giường bệnh, tăng phòng khám, trưng dụng cả khoa Viêm gan… để đối phó với dịch sốt xuất huyết. Để chống dịch, các bác sĩ đã phải làm ngoài giờ, làm việc cả ngày nghỉ, hủy bỏ nghỉ phép để khám chữa bệnh.

Người lao động: Căng sức chống...

Theo bác sĩ Trần Hải Ninh, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, năm nay dịch diễn biến rất nhanh. Tháng 6, số lượng bệnh nhân tăng đột biến, tháng 7 và 8 tăng 100 – 200 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân gây bùng phát dịch sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Trong ngày cao điểm, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương đón tiếp 1.700 bệnh nhân sốt xuất huyết. Bệnh viện này cũng đã phải huy động toàn bộ khoảng trống, kê giường ngoài hành lang, rút bớt phòng bác sĩ để phục vụ bệnh nhân. Đặc biệt một trong những hình ảnh cho thấy rõ nhất sự quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết ở bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đó là... bệnh viện này đã phải kê thêm 20 gường bệnh trong hội trường

Lao động: Sốt xuất huyết hoành hành

Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cũng đã phải mượn thêm gần 400 giường bệnh để bệnh nhân không phải nằm ghép. Các bệnh viện khác cũng đang tập trung mọi nguồn lực để ứng phó khẩn cấp.

Nhân Dân: Căng mình ứng phó...

Biện pháp ứng phó là thay đổi giờ làm việc, bố trí cán bộ viên chức đi làm cả thứ bảy, Chủ nhật. Thời điểm này, cán bộ nhân viên không được nghỉ phép để tập trung chống dịch. Mỗi bác sĩ làm việc từ 12 – 14 giờ/ngày.

Các bệnh viện ghi nhận nhiều trường hợp cả gia đình cùng bị sốt xuất huyết hay trong cùng xóm có nhiều người mắc bệnh. Sốt xuất huyết đang khiến cuộc sống của nhiều khu dân cư và gia đình ở Thủ đô bị đảo lộn.

Nguyên nhân gây bùng phát dịch sốt xuất huyết - Ảnh 4.

Tại cuộc họp khẩn vào giữa tuần qua về phòng chống dịch sốt xuất huyết đang bùng phát trên cả nước, đặc biệt là tình hình nghiêm trọng ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tỏ ra rất sốt ruột, đặt ra vấn đề: Vì sao quyết liệt mà vẫn mắc nhiều, áp dụng các giải pháp rồi mà sao không dập được dịch, số mắc không khống chế được?

Đến giữa tuần này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hài đã yêu cầu toàn thành phố tổng vệ sinh vào cuối tuần, đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng phải thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch theo phương châm "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng". Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử phạt hành chính với cá nhân, tổ chức có hành vi chống đối, không hợp tác với các cơ quan chuyên môn bởi "như vậy là mối nguy cho toàn cộng đồng, không phải cá nhân nữa".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước