TP.HCM ra quân vệ sinh môi trường phòng sốt xuất huyết

Nguyễn Thuận (VTV9)-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 14:00 GMT+7

VTV.vn - Sáng 12/8, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp cùng UBND Quận Bình Tân ra quân vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng tại địa phương.

Quận Bình Tân là một trong 2 địa bàn được xem là vùng rốn dịch sốt xuất huyết của TP.HCM.

Với vị trí nằm liền kề, xen kẽ khu dân cư, chiếm diện tích rộng lớn trên nhiều quận, nghĩa trang Bình Hưng Hòa TP.HCM được xem là điểm nóng mới về nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết chính từ những dụng cụ chứa nước rất đặc trưng tại nghĩa trang.

Buổi ra quân đã thu hút hàng trăm cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ của 10 phường trên địa bàn Quận Bình Tân tham gia. Bên cạnh thu gom tiêu hủy các vật dụng chứa nước, cho muối vào các lư hương, bình hoa nước cúng tại nghĩa trang. Đáng chú ý chiến dịch ra quân này sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tuần từ nay đến hết 2017.

Tính đến chiều 11/8, TP.HCM đã ghi nhận hơn 12.200 ca sốt xuất huyết phải nhập viện, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016. 

Ngành y tế TP.HCM khuyến cáo việc phun thuốc diệt muỗi chỉ là biện pháp tức thời, người dân nên diệt loăng quăng, bọ gậy trong và xung quanh nhà mình mới chính là biện pháp hữu hiệu nhất trong việc phòng chống sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết nhẹ có thể điều trị ở tuyến dưới Sốt xuất huyết nhẹ có thể điều trị ở tuyến dưới Những lưu ý khi điều trị bệnh sốt xuất huyết Những lưu ý khi điều trị bệnh sốt xuất huyết Hà Nội đẩy mạnh các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết Hà Nội đẩy mạnh các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước