Nguyên nhân gây viêm cầu thận tại Nghệ An do liên cầu khuẩn nhóm A

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/02/2017 21:36 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân gây viêm cầu thận tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An là do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A.

Thời gian qua, tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã xuất hiện 20 học sinh bị viêm cầu thận cấp và đã có 2 trường hợp tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Y tế đã cử một đoàn công tác đến xã Hạnh Dịch để lấy mẫu máu, nước, thực phẩm để xét nghiệm.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu máu của 5 bệnh nhân xác định mắc viêm cầu thận và 3 học sinh nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm cho thấy, 6 mẫu dương tính với kháng thể kháng nguyên thân của liên cầu nhóm A. Đoàn công tác cũng tiến hành xét nghiệm 3 mẫu nước lấy tại giếng nước của trường học, bể chứa của bếp ăn và tại gia đình. Kết quả, các mẫu đều trong giới hạn cho phép đối với các chỉ số về kim loại nặng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước