Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ sau 13 năm vẫn chưa thể hoạt động

Minh Xuân - Anh Nguyên (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 14/11/2016 15:41 GMT+7

VTV.vn - Sau 13 năm chậm tiến độ, Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ đã được xây xong nhưng hiện vẫn chưa thể vận hành chính thức.

Nguyên nhân của tình trạng này là do nhà máy sau khi xử lý sẽ cho ra nước thải đạt tiêu chuẩn cột B theo tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, nước thải sau khi xử lý và xả ra sông Hậu phải đạt tiêu chuẩn cột A. Nước sau khi xử lý không thể xả đi đâu nên nhà máy không thể đi vào hoạt động.

Thời gian phê duyệt dự án nhà máy xử lý nước thải này là năm 2003, do đó, mục tiêu xử lý nước thải của 13 năm trước không còn phù hợp với những quy định hiện nay.

Khánh thành nhà máy xử lý nước thải làng nghề đầu tiên ở Hà Nội Khánh thành nhà máy xử lý nước thải làng nghề đầu tiên ở Hà Nội Hà Nội xây dựng nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội xây dựng nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội chi hơn 8.000 tỷ đồng xây hai nhà máy nước Hà Nội chi hơn 8.000 tỷ đồng xây hai nhà máy nước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước