Nhiều điểm mới trong Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Phùng Anh, Thu Trà, Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/04/2018 21:24 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều lần tiếp thu chỉnh lý, Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã có những điểm mới nổi bật.

Ngày mai (4/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt nhằm tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật này trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 5 cuối tháng tới.

Đến nay, sau nhiều lần tiếp thu chỉnh lý, dự luật đã có những điểm mới nổi bật về mô hình tổ chức chính quyền địa phương và cơ chế giám sát của các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương vẫn là vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều trong suốt quá trình hoàn thiện dự án luật khi có 2 luồng quan điểm: Một là ủng hộ thiết chế Trưởng đặc khu do thủ tướng bổ nhiệm được phân quyền mạnh; Quan điểm còn lại là vẫn tổ chức chính quyền đặc khu gồm HDND và UBND.

Hiện tại, ban soạn thảo đã đưa ra mô hình được đánh giá là kết hợp được ưu điểm của cả 2 phương án này.

Dự thảo Luật quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu có những thẩm quyền vượt trội được phân quyền từ chính quyền trung ương và cấp tỉnh. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu do Hội đồng nhân dân đặc khu bầu theo giới thiệu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trên cơ sở thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Ngoài ra, điểm đáng chú ý là Hội đồng nhân dân Đặc khu sẽ có không quá 15 người nhưng chủ yếu sẽ hoạt động chuyên trách nhằm đảm bảo vừa tinh gọn bộ máy, vừa tăng hiệu quả hoạt động.

Cùng với Hội đồng nhân dân, dự án Luật cũng bổ sung và hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm soát đặc thù của đặc khu với thiết chế Ban tư vấn, hỗ trợ phát triển đặc khu do Thủ tướng thành lập.

Bên cạnh việc hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương cùng các cơ chế giám sát, Dự thảo Luật mới nhất cũng có những quy định mới liên quan đến một số ưu đãi kinh tế dành cho các nhà đầu tư.

Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt - Bước đột phá về cơ chế chính sách Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt - Bước đột phá về cơ chế chính sách

VTV.vn - Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sẽ là một bước đột phá về cơ chế chính sách để các địa phương như Vân Đồn khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để vươn lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước