Nhiều người đang hiểu sai về sinh con "thuận tự nhiên"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/03/2018 13:14 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều người đang hiểu sai về sinh con theo tự nhiên.

2 ngày nay, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin có trường hợp sản phụ tự sinh con tại nhà theo trào lưu "thuận theo tự nhiên" dẫn đến tử vong cả mẹ và con. Sáng 15/3, Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức họp báo thông báo kết quả xác minh thông tin đến thời điểm này. Tại buổi họp báo, Bộ Y tế đã khẳng định vẫn đang tiếp tục truy tìm để có thông tin chính xác nhất về trường hợp này mà theo tin đồn là tại TP.HCM.

Theo BS Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, hiện mọi người đang hiểu sai về sinh tự nhiên. 

Khái niệm về sinh đẻ thuận tự nhiên nên hiểu như thế nào?

PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, việc sinh đẻ không có sự can thiệp của bất cứ nhà chuyên môn nào là hoàn toàn sai lầm. Hiểu theo tự nhiên có nghĩa là trong những trường hợp thuận lợi nên để sản phụ sinh theo đường tự nhiên. Chỉ can thiệp trong những trường hợp không thể sinh được đường tự nhiên mới can thiệp bằng thủ thuật hay can thiệp bằng mổ lấy thai. 

Thứ trưởng Bộ Y tế: Chưa tìm thấy trường hợp mẹ và con tử vong do tự sinh tại nhà Thứ trưởng Bộ Y tế: Chưa tìm thấy trường hợp mẹ và con tử vong do tự sinh tại nhà Bệnh viện Từ Dũ không có nhân viên theo trào lưu sinh con 'thuận tự nhiên' Bệnh viện Từ Dũ không có nhân viên theo trào lưu sinh con "thuận tự nhiên" “Không nên sinh con thuận theo tự nhiên và sinh đẻ tại nhà” “Không nên sinh con thuận theo tự nhiên và sinh đẻ tại nhà”

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước