Những cái kết đau lòng khi trẻ vị thành niên uống thuốc diệt cỏ tự tử

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 19:05 GMT+7

VTV.vn - Trong vài năm gần đây, số ca tự tử nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat ngày càng nhiều.

Cái chết của nữ sinh học sinh lớp 8, tại trường THCS Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm dư luận địa phương xôn xao trong những ngày qua. Từ việc bị nghi ngờ ăn trộm tiền ở lớp học, em đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Một trường hợp khác, chỉ vì làm mất hơn 600.000 tiền quỹ của lớp, sợ bạn bè cười và bố mẹ mắng, một học sinh lớp 9 trường THCS Trung Lập, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM cũng dại dột uống thuốc diệt cỏ tự tử sau khi để lại tin nhắn từ biệt. Hay câu chuyện, nữ sinh lớp 12 Trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng đã uống thuốc diệt cỏ tự tử vì nghi bị bạn của bạn trai ép quan hệ tình dục cũng để lại biết bao tiếc nuối.

Điều đáng lo ngại là các ca ngộ độc thuốc trừ cỏ đang có chiều hướng gia tăng. Trên phạm vi cả nước có khoảng 1.000 ca tử vong mỗi năm do ngộ độc hóa chất paraquat.

Những câu chuyện trên một lần nữa khiến các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo phải ý thức được tâm lý nhạy cảm, dễ tổn thương của các em để có những ứng xử phù hợp. Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi người nhà phát hiện bệnh nhân uống paraquat, phải đưa nạn nhân đến ngay bệnh viện kèm theo chai thuốc mà họ uống. Tuyệt đối không cho bệnh nhân uống bất cứ loại nước nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước