Những dấu hiệu nhận biết sớm bệnh viêm não cấp cực nguy hiểm ở trẻ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/05/2016 10:32 GMT+7

VTV.vn - Bác sĩ Đỗ Thiện Hải - Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương) đã cho biết những dấu hiệu của bệnh viêm não cấp ở trẻ.

Trong vòng 1 tháng qua tại xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, đã có 7 em nhỏ tử vong nghi do viêm não cấp. Ngoài ra, 12 trường hợp khác hiện đang được điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lâm với các triệu chứng như sốt, ho, viêm đường hô hấp. Bộ Y tế đã cử một đoàn gồm các chuyên gia trong lĩnh vực dịch tễ, lâm sàng để điều tra thực địa, lấy mẫu bệnh để xác định nguyên nhân gây tử vong của 7 trẻ.

Trong chương trình Chào buổi sáng hôm nay (26/5), phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Đỗ Thiện Hải - Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ Hải cũng là thành viên trong đoàn chuyên gia nói trên.

Cùng theo dõi toàn bộ cuộc trao đổi của VTV với bác sĩ Đỗ Thiện Hải qua video trên.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước