Ninh Thuận: Chuyển giao thành công giống nho mới chịu hạn

Hữu Tầm (Đài PT-TH Ninh Thuận)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 18:25 GMT+7

VTV.vn - Viện nghiên cứu cây bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố đã chuyển giao thành công một giống nho mới có đặc điểm chịu hạn.

Chuyển 3 sào đất lúa sang trồng giống nho NH01-152, ngay trong vụ đầu tiên, gia đình bà Trương Thị Ngọc Loan ở thôn Công Thành, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thu về hơn 6 tấn nho quả và bán được hơn 200 triệu đồng. Ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi, giống nho này vẫn cho năng suất gấp 2 lần so với giống nho cũ.

Giống nho mới NH01-152 có đặc điểm trồng trên gốc ghép của giống nho dại (Couderc 1613), mật độ đạt từ 90 - 140 quả/chùm, trái to, thịt chắc, thời gian sinh trưởng từ 125 - 140 ngày nên sản xuất 2 vụ/năm. Được trồng trong điều kiện thâm canh, giống nho này càng cho năng suất cao, trên 20 tấn/ha.

Hiện trái nho ăn tươi giống NH01-152 ở Ninh Thuận được thương lái thu mua tại vườn với giá 55.000 đồng/kg, trong khi đó cũng thời điểm này, giá nho đỏ quả tròn chỉ có giá 18.000 đồng/kg. Với sự vượt trội cả về năng suất và giá bán, người trồng nho ở tỉnh Ninh Thuận đang kỳ vọng giống nho NH01-152 sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường và nâng giá trị đối với trái nho, một sản phẩm mang tính đặc trưng riêng có của vùng đất Ninh Thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước