Nỗ lực đưa Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương

Nhóm PV Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/02/2017 21:09 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông điệp được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra đối với tỉnh Bắc Ninh trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ngày 12/2.

Hai doanh nghiệp ở Bắc Ninh mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm sáng 12/2 là Tổ hợp công nghiệp, nông nghiệp Dabaco và Tổ hợp sản xuất điện tử Samsung. Đây đều là những biểu tượng cho sự phát triển của Bắc Ninh sau 20 năm tái lập. Đến nay, nông nghiệp hiện chỉ còn chiếm 5% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh và ở Bắc Ninh đã có 15 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đi cùng với những tổ hợp công, nông nghiệp từ khâu giống, nuôi trồng đến chế biến theo chuỗi.

Bắc Ninh, hiện đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với giá trị công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu đều đứng thứ hai cả nước. Thu ngân sách đứng thứ 10 cả nước đạt gần 18.000 tỷ đồng, nên có đóng góp lớn cho ngân sách Trung ương.

Với nhà máy sản xuất màn hình do Tập đoàn đoàn Samsung đầu tư 4 tỷ USD và đang đề nghị tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD nữa để xây dựng nhà máy sản xuất màn hình dẻo đầu tiên trên thế giới. Cùng với các nhà máy của Microsoft, Canon và Foxcom, Bắc Ninh sẽ sớm trở thành trung tâm sản xuất đồ điện tử và điện thoại lớn nhất cả nước. Để sớm đưa Bắc Ninh trở thành một công xưởng sản xuất đồ điện tử và điện thoại của châu Á và thế giới, Thủ tướng yêu cầu, trong hai ngày tới, các Bộ liên quan phải hoàn tất thủ tục để trình Thủ tướng ký quyết định cho phép Samsung đầu tư thêm 2,5 tỷ USD nữa vào Bắc Ninh.

Đánh giá cao và biểu dương Bắc Ninh đã có sự phát triển toàn diện, ngoạn mục, bứt phá trong 20 năm qua, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh không được chủ quan, thỏa mãn mà phải có tầm nhìn về phát triển trong thời gian tới. 

Theo đó, một tầm nhìn mới mà Thủ tướng đưa ra với lãnh đạo Bắc Ninh ngày hôm nay, đó là tỉnh này không những phải sớm trở thành một địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, mà còn phải phấn đấu trở thành biểu tượng của sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và nền kinh tế sáng tạo ở ASEAN và châu Á. 

Thủ tướng nhấn mạnh, trong những thập kỷ tới, Bắc Ninh cần tiếp tục là một trong những địa phương giàu có nhất cả nước, hướng tới là một trong những thành phố sáng tạo nhất châu Á, là hình mẫu cho sự phát triển nhanh và bền vững, trong khi vẫn bảo tồn và phát huy được các giá trị thuộc về bản sắc văn hóa độc đáo của một vùng đất từng và đã được mệnh danh là Kinh Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Bắc Ninh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước