Nông nghiệp thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/10/2017 08:35 GMT+7

Gần 7.600 con gia súc bị chết, cuốn trôi do đợt mưa lũ vừa qua.

VTV.vn - Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, bên cạnh số người chết, mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua, thiệt hại nông nghiệp do ngập úng ở các tỉnh cũng rất lớn.

Theo thống kê mới nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, bên cạnh số người chết, mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua là 102 người, thiệt hại nông nghiệp do ngập úng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng rất lớn.

Về chăn nuôi, đã có gần 7.600 con gia súc và gần 244.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Diện tích nông, lâm nghiệp bị ngập úng đã lên tới gần 127.000 ha.

Nông nghiệp thiệt hại nặng nề do mưa lũ - Ảnh 1.

Đợt mưa lũ vừa qua gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nhiều địa phương.

Dự kiến, tình hình ngập úng nặng sẽ còn tiếp diễn trong 5 - 7 ngày tới ở các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình.

Đáng chú ý, Thanh Hóa còn 35 xã/7 huyện vẫn đang bị ngập, trong đó 3 xã bị cô lập; Ninh Bình còn 6 xã tại Nho Quan và Gia Viễn bị ngập, nước đang rút chậm.

Hiện nay, các tỉnh đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Mưa lũ tại Thanh Hóa, nhiều tuyến đê hư hỏng nghiêm trọng Mưa lũ tại Thanh Hóa, nhiều tuyến đê hư hỏng nghiêm trọng 104 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ 104 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ Mưa lũ lịch sử tại miền Bắc và Bắc miền Trung gây thiệt hại thảm khốc Mưa lũ lịch sử tại miền Bắc và Bắc miền Trung gây thiệt hại thảm khốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước