Nữ trưởng phòng Sở Xây dựng và dấu hiệu "tẩu tán" nhân sự

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 09/04/2017 11:15 GMT+7

VTV.vn - Những vấn đề về việc bổ nhiệm và giải quyết trường hợp một nữ trưởng phòng ở Sở Xây dựng Thanh Hóa đã tiếp tục nhận được các ý kiến phân tích bình luận.

"Đó là một kiểu tẩu tán nhân sự, tẩu tán chính sách" là quan điểm của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng về việc một nữ trưởng phòng ở Sở Xây dựng Thanh Hóa - Trần Vũ Quỳnh Anh nghỉ việc khiến chính quyền không hay, tổ chức Đảng không biết, hồ sơ của bà này đã cũng không cánh mà bay.

Liên quan đến chủ đề quản lý, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa đã có quan điểm khẳng định: Với các dự án bất động sản có sai phạm xuất phát từ phía chủ đầu tư, thì trách nhiệm của cơ quan Nhà nước là xử lý các sai phạm của chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng người mua nhà ở các dự án này, "Không bắt người dân làm con tin cho các sai phạm của chủ đầu tư".

Trong khi đó cũng với chủ đề về đất đai, bà Quách Thị Tuất - Vợ Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đăk Lăk đã có một phát biểu rất ấn tượng trong tuần qua. 

Cụ thể, sau khi UBND phường Ea Tam có quyết định cưỡng chế, buộc tháo dỡ biệt thự xây trái phép trên đất nông nghiệp trong vòng 10 ngày, bà Quách Thị Tuất, vợ Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Đăk Lăk gửi đơn xin cơ quan chức năng cho giữ lại ngôi nhà của mình. Trong đơn bà Tuất cho biết: "Tin tưởng mọi người dân nơi đây làm nhà ở được nên gia đình mới mạnh dạn đầu tư xây dựng theo".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước