Ô nhiễm không khí ở Hà Nội và TP.HCM ở mức báo động

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 05:52 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: VTV News

VTV.vn - Đây là thông tin được đưa ra trong một hội thảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn thải từ các khu công nghiệp, các nhà máy năng lượng, đặc biệt là nhiên liệu nhiệt điện. Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí cũng phát sinh từ hoạt động giao thông, sản xuất của người dân từ các làng nghề.

Nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về quản lý và kiểm soát khí thải, nhất là tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương. 

Đặc biệt, tình trạng ô nhiễm ở Hà Nội và TP.HCM đã đến mức báo động nên cần tập trung kiểm soát chất thải và khí thải, bởi vì nơi đây lưu lượng giao thông rất lớn, dân cư đông, nhiều khu công nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước