Phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/04/2018 21:01 GMT+7

Đông đảo du khách thập phương về dự Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội đền Hùng 2017. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đã triển khai phân luồng giao thông từ 5h - 22h các ngày từ 21/4 - 25/4 (tức ngày 6/3 - 10/3 âm lịch).

Nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi cho lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đã triển khai phân luồng giao thông từ 5h - 22h các ngày từ 21/4 - 25/4 (tức ngày 6/3 - 10/3 âm lịch).

Theo đó, các xe từ Hà Giang, Tuyên Quang về Vĩnh Phúc, Hà Nội sẽ đi theo Quốc lộ 2, 2C và ngược lại.

Các xe đi từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên lên Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ đi theo Quốc lộ 2 hoặc cao tốc Nội Bài - Lào Cai rồi rẽ theo Quốc lộ 2C, 2B hay 70B.

Phương tiện từ các địa phương khác có thể chọn lộ trình đi theo hướng Quốc lộ 32, 32C, cầu Văn Phú, cầu Trung Hà và các đường tỉnh lộ 315B, 314.

Khi lưu lượng tham gia giao thông lớn, các trạm thu phí mở tất cả các cửa soát vé. Trong trường hợp xảy ra ùn tắc theo quy định phải xả trạm.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5 Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5

VTV.vn - Trong tháng 4 này, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và 4 ngày cho dịp 30/4 - 1/5 theo lịch nghỉ Lễ Tết năm 2018 của Bộ LĐ - TB&XH.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước