Phát hiện 2 hố xoáy ở khu vực sạt lở tại An Giang

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/05/2017 12:10 GMT+7

VTV.vn - Hai hố xoáy này nằm sát đường liên xã, gần nơi xảy ra sạt lở. Ước tính, hố xoáy hình thành khoảng 10 năm nay.

Về vụ sạt lở 16 căn nhà ở An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết, kết quả khảo sát và thăm dò địa chất đáy sông Vàm Nao cho thấy đoạn khu vực sạt lở ở xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới) có hai hố xoáy lớn và nguy hiểm.

Hai hố xoáy này nằm sát đường liên xã, gần nơi xảy ra sạt lở. Ước tính, hố xoáy hình thành khoảng 10 năm nay. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cũng nhận định, với hai hố xoáy này, khả năng sạt lở vẫn còn tiếp diễn nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời.

Hiện Sở đang đưa ra hai phương án xử lý. Thứ nhất, lấp khẩn cấp hố gần bờ bằng cách thả bao tải cát xuống, sau đó trải thảm đá gia cố chống xoáy. Phương án thứ hai, xây bờ kè dài hơn 1,5 km cho đoạn bờ sông này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước