Phát hiện một cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm giả quy mô lớn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 11:40 GMT+7

Đoàn kiểm tra thu giữ hàng hóa vi phạm. (Ảnh: Kim Phượng/TTXVN)

VTV.vn - Chiều 3/3, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu quy mô lớn tại ấp Long Hòa 1, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít.

Đoàn kiểm tra đã thu giữ các nguyên liệu sản xuất mũ bảo hiểm giả như: 540 gáo mũ đã qua sơn, 1.200 gáo mũ chưa sơn, gáo mút 1.600 cái và các loạt vật liệu khác.

Theo lời khai của chủ cơ sở - ông Nguyễn Hoàng Phi, sinh năm 1986, người này đã thuê nhà tại địa chỉ trên để gia công mũ bảo hiểm cho các đại lý ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chiếc mũ bảo hiểm thành phẩm bán cho đại lý có giá từ 11.000 đồng (mũ nhỏ) đến 13.000 đồng (mũ lớn). Cơ sở mới hoạt động 14 ngày thì bị ngành chức năng phát hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước