Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 20:29 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhân Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết với nhan đề "Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Đài Truyền hình Việt Nam xin giới thiệu tóm lược bài viết.

Trong bài viết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Từ những người dân mất nước, nhân dân Việt Nam đã anh dũng vùng lên, lần lượt đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đưa nước nhà bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Với những chiến công hiển hách, lẫy lừng, nhân dân Việt Nam đã góp phần thực hiện lý tưởng cao đẹp mà nhân loại hằng mơ ước là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Khẳng định ý nghĩa của thắng lợi vĩ đại ấy, Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự tri ân với những hy sinh xương máu, khí phách anh hùng của biết bao cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ, đề cao tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân.

Trên nền tảng ấy, Chủ tịch nước cho biết, vượt qua những hậu quả nặng nề của chiến tranh, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới mang tầm vóc lịch sử, đạt được những thành tựu to lớn sau hơn 30 năm đổi mới. 

Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa, xã hội có bước phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, những thành tựu đã đạt được là do Đảng ta đã kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có đường lối đổi mới đúng đắn, nhạy bén, kịp thời, cũng như sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Trong thời kỳ phát triển mới với thời cơ mới, vận hội mới, Chủ tịch nước cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kết hợp hài hòa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, đoàn kết, có năng lực sáng tạo, trung thực, trách nhiệm và nhân ái. 

Chủ tịch nước cũng khẳng định cần kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững. Kiên định thực hiện sáng tạo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuối bài viết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn mỗi người Việt Nam phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khát vọng hòa bình, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, giành được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước