Phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL: Từ hướng dẫn viên "chui", Sơn Trà, đến cấp phép ca khúc

VTV News-Thứ tư, ngày 14/06/2017 14:59 GMT+7

VTV.vn - Những vấn đề nóng nhất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ VHTT&DL đã được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời trong 2 buổi trả lời chất vấn ngày 13 và 14/6.

Hướng dẫn viên du lịch "chui" là vấn đề đầu tiên được Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trả lời trong phiên chất vấn trước Quốc hội. 

Thừa nhận đây là một trong những hạn chế của ngành Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết sẽ sớm xử lý tình trạng này bằng những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn. Thời gian tới, Bộ VHTT&DL sẽ quản lý chặt chẽ hơn việc cấp thẻ hướng dẫn viên, công khai danh sách hướng dẫn viên được cấp thẻ. Ban hành các văn bản chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành, du lịch trên toàn quốc. Phạt nặng các công ty lữ hành sử dụng hướng dẫn viên không phép, hoặc hoạt động chui.  

Ngoài ra, Bộ VHTT&DL cũng tập trung đào tạo cấp thẻ hướng dẫn viên, bổ sung hướng dẫn viên cho những điểm đến có khách du lịch tăng cao; tăng cường sử dụng hướng dẫn viên ở các địa phương khác đến làm việc; phát triển đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên tại địa phương để phối hợp hướng dẫn viên.

Vấn đề quy hoạch du lịch tại bán đảo Sơn Trà là nội dung được rất nhiều các đại biểu Quốc hội quan tâm. Đặc biệt ngoài Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng có những phát biểu về vấn đề này. Trong đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh nguyên tắc phát triển du lịch Sơn Trà phải đảm bảo tính bền vững.

Ngoài ra, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, các đại biểu Quốc hội cũng đã có rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề cấp phép ca khúc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, sau khi những sự việc xảy ra, Bộ VHTT&DL đã yêu cầu các Cục, Vụ liên quan rà soát lại những thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép này. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các thủ tục liên quan đến cấp phép những vụ việc vừa qua.

Tinh thần của Bộ VHTT&DL là giảm, hạn chế đến chấm dứt cơ chế xin cho, để tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo của các văn nghệ sĩ. Bộ sẽ tìm phương cách quản lý mới phù hợp với tình hình hiện nay, cũng như với quá trình hội nhập quốc tế.

Ngoài ra những vấn đề khác như: Bảo tồn di tích, văn hóa nghệ thuật truyền thống; giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ; giải pháp ngăn chặn tình trạng quảng cáo sai sự thật... cũng đã được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời trong 2 buổi trả lời chất vấn ngày 13 và 14/6.

Video toàn bộ phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trong 2 ngày 13 và 14/6:


Phần 1 phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện

Phần 2 phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện

Phần 3 phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện

Phần 4 phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước