Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình: Ngành Nội vụ cần tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/01/2018 21:03 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Ngành Nội vụ cần đẩy mạnh tinh giản biên chế, đồng thời sớm nghiên cứu đề xuất chủ trương nhất thể hoá các chức danh.

Sáng nay (18/1), phát biểu tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 mà ngành Nội vụ xác định là "tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính", cần quyết liệt rà soát bộ máy hành chính để một tổ chức có thể làm nhiều việc, qua đó đẩy mạnh tinh giản biên chế, đồng thời sớm nghiên cứu đề xuất chủ trương nhất thể hoá các chức danh, ví dụ Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cũng yêu cầu Bộ Nội vụ cần tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng thi nâng ngạch công chức, thăng hạn viên chức theo hướng công khai, hiệu quả và thực chất, tránh hiện tượng tiêu cực. Đồng thời chú trọng giải pháp phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ, nhất là trong việc đề bạt cán bộ lãnh đạo, quản lý, lựa chọn được người có đức, có tài.

Trong năm nay, Bộ Nội vụ cần hoàn thiện xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trình Hội nghị Trung ương 7, khoá XII. Đối với công tác thi đua, khen thưởng, Bộ cần tiếp tục rút kinh nghiệm, khen thưởng phải đúng người ,đúng thành tích và không cào bằng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước