Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm của Khaisilk

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/01/2018 11:23 GMT+7

Cửa hàng của Khaisilk tại số 113 Hàng Gai (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sau khi xem xét báo cáo của Bộ Công Thương về vi phạm của doanh nghiệp Khaisilk, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại về vụ việc Khaisilk. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định các vi phạm của Công ty TNHH Khải Đức khi bán lụa Trung Quốc nhưng gắn mác "made in Vietnam".

Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, khăn lụa nhãn hiệu Khaisilk không có thành phần 100% silk như công bố mà là polyester hoặc có vải nền là "polyamide" và "hoa văn là polyester/rayon". Sau kết luận những sai phạm của Khaisilk, Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ, chứng cứ sang cơ quan điều tra, đề nghị truy tố do có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, các cửa hàng của Khaisilk tại Hà Nội, TP.HCM đều đóng cửa, có cửa hàng treo biển tìm người thuê.

Nhiều cửa hàng KhaiSilk đóng cửa, cho thuê lại mặt bằng Nhiều cửa hàng KhaiSilk đóng cửa, cho thuê lại mặt bằng

VTV.vn - Sau những lùm xùm về vi phạm bán hàng mang nhãn hiệu xuất xứ từ Trung Quốc, hiện nay nhiều cửa hàng trong hệ thống KhaiSilk đã đóng cửa và trả lại mặt bằng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước