Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/09/2018 15:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sáng nay (21/9), Hội nghị rà soát công tác phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị rà soát công tác phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai tổ chức, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

Theo đánh giá tại hội nghị, mùa mưa lũ 2018 đã gây nhiều thiệt hại ở một số địa phương, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Mặc dù công tác phòng, chống thiên tai đã được triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục như: hệ thống cơ sở hạ tầng đê điều, hồ đập, khu nuôi trồng thủy sản còn yếu kém; phương án ứng phó thiên tai đôi lúc chưa sát với thực tế và một bộ phận chính quyền, người dân còn chủ quan với công tác phòng, chống thiên tai dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, hiệu chỉnh các phương án ứng phó với siêu bão, bão mạnh, lũ lớn... nhất là phương án sơ tán dân và đảm bảo thông tin liên lạc; đồng thời chú ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đặc biệt là trong việc xả lũ.

Hỗ trợ người dân vùng thiên tai xây dựng nhà chống bão Hỗ trợ người dân vùng thiên tai xây dựng nhà chống bão

VTV.vn - Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đang triển khai dự án hỗ trợ người dân tại vùng thiên tai các tỉnh Nam Trung Bộ xây dựng nhà ở có tính năng chống chịu bão lũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước