PTT Trịnh Đình Dũng yêu cầu Cà Mau không chủ quan với bão số 16

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/12/2017 06:27 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo công tác phòng tránh bão tại Cà Mau. (Ảnh: Báo Cà Mau online)

VTV.vn - Dù cường độ bão số 16 đã giảm nhưng Phó Thủ tướng lưu ý Cà Mau không thể chủ quan, cần chỉ đạo quyết liệt, không để xảy ra bị động khi bão đổ bộ vào.

Trong ngày 25/12, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 16 tại Đồng bằng sông Cửu long.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương phải kiên quyết không để cho bất cứ ngư dân, người dân nào ở vùng nguy hiểm. Đặc biệt, các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống, các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe người dân trong tình huống khẩn cấp.

Trong buổi làm việc tối qua (25/12) với tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, dù cường độ của bão giảm nhưng Cà Mau vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp. Phó Thủ tướng lưu ý địa phương không thể chủ quan xem thường, cần chỉ đạo quyết liệt, không để xảy ra bị động khi bão đổ bộ vào.

Tỉnh Cà Mau cần bố trí lực lượng trực 24/24h, chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 16, với mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Cà Mau phải thực hiện nghiêm túc việc cấm biển, rà soát lại số tàu còn lại trên biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước