Các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long phòng chống bão số 16

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/12/2017 18:30 GMT+7

Tàu thuyền vào neo trú bão tại miền biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). (Ảnh: nhandan.com.vn)

VTV.vn - Các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang triển khai quyết liệt công tác phòng chống bão số 16.

Mặc dù bão số 16 đã suy yếu và đi chệch xuống phía Nam, tuy nhiên, hoàn lưu của bão vẫn sẽ gây gió lớn, ảnh hưởng đến nhà cửa, vùng cây trái và lồng bè nuôi cá của người dân các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy các địa phương vẫn đang triển khai quyết liệt công tác phòng chống bão.

Đến 14h chiều nay (25/12), tỉnh Tiền Giang đã cơ bản di dời xong 39.000 người dân nằm trong vùng có khả năng bị ảnh hưởng của bão số 16. Địa phương cũng đã kêu gọi gần 3.000 phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn. UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu chính quyền địa phương không được chủ quan lơ là.

* Còn ở Bến Tre, lực lượng chức năng đã kêu gọi hơn 3.200 phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn. Địa phương cũng đã đã di dời, sơ tán trên 41.000 người dân vào nơi tránh trú bão vào nơi an toàn. Trong đêm nay, các ngành, địa phương phải chủ động bố trí lực lượng ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng".

* Tại Trà Vinh, sáng nay, lãnh đạo tỉnh cùng lực lượng quân khu 9 đã trực tiếp đến các địa phương ven biển chỉ đạo các biện pháp phòng, chống bão. Hiện Trà Vinh còn 10.000 ha diện tích lúa thu đông chưa thu hoạch, gần 1.100 ha diện tích nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão số 16. Các địa phương trong tỉnh đang tích cực theo dõi giám sát bảo vệ các tuyến đê và khu vực xung yếu bảo vệ an toàn sản xuất cho người dân.

* Một trong những nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Vì vậy tỉnh Sóc Trăng đã tập trung sơ tán người dân. Chỉ riêng thị xã Vĩnh Châu dự kiến sơ tán khoảng 12.000 người ở những khu vực nguy hiểm. Các lực lượng chức năng túc trực 24/24.

* Từ hôm qua, tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu các ngành chức năng, lực lượng công an, bộ đội giúp dân gia cố lại nhà cửa. Riêng các khu nuôi tôm công nghệ cao, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các công ty tháo dỡ các mái lợp khi có bão đổ bộ, ao nuôi nào gần đến kỳ thu hoạch thì cho thu hoạch ngay để giảm thiệt hại. Đến chiều nay, đã có 350.000 người dân sống tại các vùng ven biển được di dời, những hộ cố ý ở lại vùng nguy hiểm sẽ bị cưỡng chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước