PTT Vũ Đức Đam: 2.000 trẻ em bị xâm hại chỉ là phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm

Đ.H-Thứ ba, ngày 05/06/2018 18:53 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, con số 2.000 trường hợp/năm trẻ em bị xâm hại chỉ là phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm.

Chiều nay (5/6), các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung. Nhiều vấn đề nóng như: tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng; giải quyết việc làm cho hơn 200.000 sinh viên ra trường thất nghiệp; chất lượng giáo dục nghề nghiệp... đã được đặt ra.

Tham gia trả lời nội dung này có Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam. Phó Thủ tướng trả lời về hai vấn đề: Cơ cấu đào tạo trong cơ cấu lao động và vấn đề xâm hại trẻ em. Trong đó, xâm hại trẻ em là một trong những vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm.

Phó Thủ tướng bày tỏ chia sẻ với suy nghĩ của các đại biểu, rất bức xúc và yêu cầu phải xử lý nghiêm minh những vụ việc vi phạm. Đúng người, đúng tội, không để oan, không để sai, không để lọt và quan trọng nhất phải đặt yêu cầu bảo vệ quyền lợi của trẻ em lên trên.

PTT Vũ Đức Đam: 2.000 trẻ em bị xâm hại chỉ là phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm - Ảnh 1.

Đặc biệt, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam khẳng định, con số 2.000 trường hợp/năm trẻ em bị xâm hại, 1.300 đến 1.500 trẻ em bị xâm hại tình dục chỉ là phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm. 

"Điều quan trọng nhất tôi muốn ở đây, chúng ta phải có các giải pháp đồng bộ để không chỉ là 2.000 mà phải nhiều các vụ xâm hại vốn có rồi thì được báo và được xử lý" - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng kết lại nội dung này: "Ở đây, có hai điều: Điều thứ nhất là phải có quy trình điều tra xét xử thực sự thân thiện để người ta mạnh dạn, người ta dám trình bày, dám tố cáo. Điều thứ hai, phải có các quy định để tất cả các chuyên gia tâm lý và các nhà hoạt động xã hội được tham gia ngay từ đầu khi có vụ việc xảy ra".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước