Quận 1 đề xuất trang bị thẻ chíp cho học sinh, giảm ùn tắc giao thông

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 19:20 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Với thẻ chíp này, phụ huynh học sinh có thể nắm được tình hình con cái đang ở đâu, làm gì ở trường, hoạt động gì… nhằm tránh tập trung gây ùn tắc giao thông.

Để giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực ùn tắc vào giờ cao điểm, Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, vừa đề xuất trang bị cho mỗi học sinh một thẻ chíp. Với thẻ chíp này, phụ huynh học sinh có thể nắm được tình hình con cái đang ở đâu, làm gì ở trường, hoạt động gì…

Trước mắt, việc trang bị thẻ chíp được thí điểm cho học sinh tiểu học tại 2 trường: Tiểu học Lê Ngọc Hân và Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cùng với gắn thẻ chíp, UBND quận 1 chủ động phối hợp với các trường học, để thực hiện việc đưa đón học sinh tới trường bằng xe bus. Xe bus chở học sinh sẽ tập kết ở những địa điểm gần trường để học sinh đi bộ vào trường và không gây ra kẹt xe ở trước khu vực cổng trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước