Quan hệ Việt Nam - Áo: Thương mại, đầu tư đang trên đà phát triển mạnh mẽ

Quang Anh - Văn Khương - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/08/2017 22:28 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, quan hệ giữa Việt Nam - Áo, về thương mại, đầu tư đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Trong chiều ngày 29/8, tại cuộc tiếp đại sứ Áo Thomas Loidl chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những nỗ lực của đại sứ trong thúc đẩy quan hệ hai nước và thu hút nhiều doanh nghiệp Áo vào Việt Nam.

Chủ tịch nước cho biết quan hệ hai nước về thương mại, đầu tư đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đề nghị Áo thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, cổ phần hóa các tập đoàn Nhà nước của Việt Nam.

Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Áo đã cung cấp nguồn vốn ODA để phát triển giao thông đường sắt, y tế, đào tạo nghề, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là cấp cao, đề nghị Áo thúc đẩy EU sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, thúc đẩy kinh tế thương mại giữa hai nước, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Nhân dịp này, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và mời Tổng thống Áo thăm Việt Nam.

Đại sứ Áo khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa hai nước 45 năm qua trên các mặt chính trị, hợp tác song phương và đa phương, trong đó kinh tế, thương mại là điểm nhấn, mong muốn các cơ quan chức năng hai bên phối hợp tổ chức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước