Quy định nữ lao động nghỉ 60 phút nuôi con nhỏ không liên quan đến vấn đề giới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/01/2017 15:29 GMT+7

VTV.vn - Đây là ý kiến của Tiến sĩ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS).

Tỷ lệ lao động nữ ở Việt Nam đang thuộc nhóm cao nhất thế giới với khoảng 22 triệu lao động trong độ tuổi. Những ngày qua, đề xuất bỏ quy định "Lao động nữ nuôi con dưới một tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút" đang gây nhiều thắc mắc, phản đối trong dư luận bởi nếu đề xuất này được thông qua, hàng triệu lao động nữ, nhất là với các lao động đang trong độ tuổi sinh nở, sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Cũng về đề xuất này, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội - cho biết: "Quy định lao động nữ nuôi con được nghỉ 60 phút mỗi ngày của dự thảo Luật Lao động sửa đổi không phải là quy định ưu tiên cho phụ nữ mà đấy là quy định phù hợp với chức năng và vai trò của phụ nữ trong chăm sóc trẻ em. Quy định này không liên quan đến vấn đề giới. Do vậy, nếu bỏ quy định này thì sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ cũng như sức khỏe của trẻ em".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước