Quy hoạch bán đảo Sơn Trà nên theo hướng nào?

Vấn đề hôm nay-Thứ tư, ngày 31/05/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tranh luận xung quanh chủ trương quy hoạch phát triển tổng thể khu du lịch QG Sơn Trà, đang là mối quan tâm lớn của dư luận. Vậy, cần quy hoạch Sơn Trà theo hướng nào?

Bán đảo Sơn Trà có diện tích tự nhiên gần 4.500 ha, với tài nguyên du lịch quý giá đã trở thành điểm nóng thu hút đầu tư du lịch. Trước thời điểm tiến hành lập quy hoạch, Thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận cho 18 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch trong đó có 11 dự án đầu tư vào lĩnh vực lưu trú với quy mô hơn 5.000 phòng.

Đến tháng 2/2017, sau khi công bố quy hoạch phát triển tổng thể khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quy hoạch và giữ nguyên hiện trạng như hiện nay, đồng thời kiến nghị hợp nhất khu dự trữ thiên nhiên Sơn Trà và vùng biển xung quanh đến Nam Hải Vân để hình thành khu dự trữ sinh quyển như mô hình khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Hội An nhằm bảo tồn khu dự trữ sinh quyển cả dưới nước.

Chính từ kiến nghị này của Hiệp hội du lịch Đà Nẵng, đã có nhiều cuộc họp, hội thảo lấy ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia để làm cơ sở đưa ra phương án cuối cùng.

PGS.TS Đỗ Thu Lan – chuyên gia quy hoạch đô thị có mặt tại trường quay chương trình Vấn đề hôm nay đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước