Quy mô những sự cố, thiên tai, tai nạn gia tăng mức độ nguy hiểm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 14:59 GMT+7

VTV.vn -Quy mô những sự cố, thiên tai, tai nạn trong nửa đầu năm 2017 được nhận định là gia tăng mức độ nguy hiểm, gây thiệt hại lớn về người và tài sản so với những năm trước đây.

Tại Hội nghị đánh giá hoạt động tìm kiếm cứu nạn diễn ra sáng nay (4/8) tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định: Quy mô những sự cố, thiên tai, tai nạn trong nửa đầu năm 2017 được nhận định là gia tăng mức độ nguy hiểm, gây thiệt hại lớn về người và tài sản so với những năm trước đây.

Thống kê của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho thấy, trong nửa đầu năm 2017 đã có hơn 1.700 vụ việc được ghi nhận, làm hơn 500 người chết và gần 150 người mất tích, trong đó có những vụ việc lớn như hỏa hoạn tại khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ; các vụ chìm tàu vận tải trên biển làm hàng chục người thiệt mạng, hay trong hôm nay là lũ quét tại các tỉnh Tây Bắc còn chưa rõ số thiệt hại cuối cùng về người và của.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu hoạt động tìm kiếm cứu nạn phải đứng ở vị trí chủ chốt trước các sự cố, tai nạn, thiên tai. Trong điều kiện thông tin liên lạc ngày hôm nay đã thuận tiện hơn trước, có thể tiếp cận được các sự cố nhanh chóng, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn phải đầu tư, tăng khả năng ứng cứu trước tình hình diễn biến phức tạp xảy ra liên tiếp như thời gian vừa qua.

Nâng cao hiệu quả ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nâng cao hiệu quả ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Công điện chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn vụ sạt lở núi đá và tai nạn lao động Công điện chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn vụ sạt lở núi đá và tai nạn lao động

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước