Ra mắt "Tòa gia đình và người chưa thành niên"

Thế Hà - Văn Dương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 04/04/2016 19:00 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/4, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã trao quyết định thành lập "Tòa gia đình và người chưa thành niên".

Theo đồng chí Trương Hòa Bình, việc ra đời "Tòa gia đình và người chưa thành niên" là một thành công của quá trình cải cách tư pháp. Tòa chuyên biệt này cũng thể hiện một cách cụ thể quan điểm tôn trọng quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em của Đảng, Nhà nước ta, phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết từ trước đến nay.

Không hề có vành móng ngựa, "Tòa gia đình và người chưa thành niên" có các phòng xử thân thiện, thậm chí có cả các phòng vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Hầu hết các vụ xử án sẽ được xử kín, nhằm đảm bảo mọi quyền lợi của bị can, bị cáo hoặc các đối tượng liên quan là người chưa thành niên. Đây là một trong những tòa chuyên trách nhân đạo và nhân văn nhất trong hệ thống tư pháp hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước