Rút giấy phép cơ sở chữa bệnh bằng gạo lứt, muối vừng tại Đồng Nai

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/09/2016 15:11 GMT+7

VTV.vn - Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã rút giấy phép cơ sở khám chữa bệnh nội tổng hợp đặt tại chùa Long Hương, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, hôm 10/9, Sở Y tế đã kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh này. Tại thời điểm kiểm tra, bác sỹ Trần Anh Triết là người đứng tên phòng khám không có mặt ở cơ sở, còn ông Hứa Vĩnh Lộc đang tư vấn dưỡng sinh cho bệnh nhân.

Theo phản ánh của bệnh nhân, khi họ đến khám chữa bệnh sẽ được những người làm công ở đây tư vấn dưỡng sinh bằng cách ăn gạo lứt, muối vừng và dùng thuốc đông y. Sau khi khám bệnh, họ lại chỉ định bệnh nhân đến mua các sản phẩm tại một doanh nghiệp ở TP.HCM.

Khám chữa bệnh: Đừng 'đùa' với Đông dược Khám chữa bệnh: Đừng "đùa" với Đông dược

VTV.vn - Với những người sử dụng thuốc Đông dược chữa bệnh với ý nghĩ lành tính, cây cỏ, ít tác dụng phụ… có thể sẽ phải nghĩ lại nếu biết về sự thật nguồn gốc của mặt hàng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước