Sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị nông sản

Anh Thư - Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/02/2018 20:13 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ngành nông nghiệp Việt Nam cần làm sâu sắc hơn các nội dung trong việc tái cơ cấu, trong đó có sản xuất theo chuỗi.

Năm 2017, ngành nông nghiệp nước ta đã vượt khó đi lên, trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh kinh tế - xã hội tươi sáng của cả nước. Tuy nhiên, thiên tai khốc liệt và thị trường ngày càng khó tính đòi hỏi ngành nông nghiệp phải thay đổi mạnh mẽ hơn nữa, nhất là việc nâng cao giá trị của nông sản Việt.

Cuộc trao đổi của phóng viên VTV với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường sẽ cho thấy hướng đi mới đầy triển vọng của nông sản Việt Nam nhưng cũng đòi hỏi không ít công sức để biến tiềm năng thành giá trị thực sự.


Nâng cao giá trị nông - thủy sản theo tiêu chuẩn Nhật Bản Nâng cao giá trị nông - thủy sản theo tiêu chuẩn Nhật Bản

VTV.vn - Vài năm gần đây, Việt Nam đã ứng dụng công nghệ sản xuất của Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng cũng như giá trị gia tăng của nông sản và thủy sản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước