Tây Ninh chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Nguyệt Hà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 20:07 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (6/1) tại Tây Ninh đã diễn ra hội thảo phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường thế giới.

Tây Ninh sẽ triển khai mô hình điểm phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp khác so với hiện tại, trong đó, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực hiện nay của tỉnh gồm lúa, mì, cao su, mía đường sẽ được thay thế bằng các sản phẩm khác là rau củ quả. 

Tây Ninh chọn phát triển chuỗi giá trị rau củ quả bởi doanh thu tiêu thụ sản phẩm này đạt tới 310 tỷ USD, trong khi doanh thu từ các sản phẩm chủ lực của Tây Ninh hiện nay là lúa, mì, cao su, mía đường chỉ vào khoảng 90 tỷ USD. Trong mô hình này, Tây Ninh đã nhận cam kết đầu tư công nghệ quản trị chuỗi của nhiều doanh nghiệp.

Nhiều diễn giả tại hội thảo cho rằng, bước đi đầu tiên căn cứ tín hiệu thị trường là hướng đi đúng của chuỗi giá trị nông nghiệp. Quan trọng hơn là tỉnh Tây Ninh đã thấy rõ địa phương mình thực sự phù hợp với sự chuyển hướng này.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp Đức, Mỹ, Nhật đã cam kết đầu tư 15.000 tỷ đồng vào chuỗi giá trị nông nghiệp của Tây Ninh. Tỉnh Tây Ninh sẽ ưu tiên dành một phần quỹ đất công với diện tích khoảng 1.800 ha thu hồi từ các nông trường, tổ chức quy hoạch, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Bộ NN&PTNT có cơ chế, chính sách, hỗ trợ Tây Ninh xây dựng thành công mô hình điểm về nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị; Ngân hàng Nhà nước có chính sách đảm bảo vốn và vay vốn ưu đãi theo các đề án được phê duyệt; trên cơ sở đó tổng kết kinh nghiệm tiến tới nhân rộng mô hình trong cả nước. Tây Ninh kỳ vọng sau 05 năm triển khai mô hình này thì thu nhập mỗi nông dân từ 1.500 USD/năm sẽ tăng lên 5.000 USD/ năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước