Sổ đỏ cho đất mua bán viết tay có nguồn gốc

Ngọc Dũng, Minh Đức, Khiếu Minh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 18:48 GMT+7

VTV.vn - Nghị định 01 cho phép hợp thức hóa, cấp sổ đỏ với người dân mua bán nhà đất bằng giấy viết tay từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008.

Từ hôm nay (3/3), Nghị định 01 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung và sẽ mang lại thuận lợi cho hàng chục nghìn trường hợp ở Hà Nội và TP.HCM chưa được cấp sổ đỏ do mua bán nhà đất bằng giấy viết tay. Bên cạnh đó, giảm từ 1/3 đến một nửa thời gian làm thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ và thủ tục đăng ký biến động đất đai hay cấp lại sổ đỏ.

Bà Môn thuộc khu tập thể Hội làm vườn Việt Nam, được chuyển nhượng và xây nhà gần 20 năm nay vẫn chưa có sổ đỏ, tuy có quyết định giao đất. Năm 2015, theo quy hoạch phân khu của thành phố Hà Nội, khu tập thể này mới phù hợp làm đất ở. Căn cứ Nghị định 01, nhà bà Môn thuộc diện được cấp sổ đỏ và hôm nay, bà lên Ủy ban phường làm thủ tục.

Nghị định 01 cho phép hợp thức hóa, cấp sổ đỏ với người dân mua bán nhà đất bằng giấy viết tay từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008 nhưng phải căn cứ theo Điều 100 của Luật Đất đai 2013. Tức là đất ở phải có giấy tờ hợp pháp, giấy tờ do cơ quan Nhà nước giao, hoặc đất thừa kế của cha ông, nhưng khi chuyển nhượng mới chỉ viết tay giữa hai bên.

Trong ngày đầu tiên thực hiện Nghị định 01, các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Ba Đình... đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, cần sớm có Thông tư hướng dẫn Nghị định 01, cũng như giám sát kê khai, xác minh nguồn gốc, diện tích đất mua bán viết tay thật minh bạch, đúng luật pháp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước