Sóc Trăng cần phát triển kinh tế trang trại, tổ hợp tác nông nghiệp

Quốc Thới (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 16/10/2014 19:07 GMT+7

Ảnh: Ban kinh tế Trung ương

Ngày 16/10, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015; tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2014; đồng thời kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ, ước tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Sóc Trăng là 9,65%/năm. GDP bình quân đầu người là 1.810 USD. Giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân trên 4,6%/ năm. Tổng sản lượng lúa ước đạt trên 2 triệu tấn.

Việc tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng mà trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tỉnh đặc biệt quan tâm. Về trồng trọt, ưu tiên các giống lúa chất lượng cao đặc biệt là nhóm lúa đặc sản ST. Nuôi thủy sản là thế mạnh được tỉnh đầu tư đúng mức. 45.000 ha là diện tích nuôi tôm nước lợ sẽ được tỉnh quy hoạch lại và ổn định diện tích này. Sóc Trăng hiện có 140 hợp tác xã và gần 2400 tổ hợp tác sản xuất, tuy nhiên chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà Sóc Trăng đã đạt được trong những năm qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh so với các tỉnh khác. Tốc độ giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc đạt mức ổn định. Việc quy hoạch 25% diện tích lúa đặc sản, giá trị cao là khâu đột phá mà Ban Kinh tế Trung ương đánh giá rất cao. Tuy tỉnh chỉ mới thực hiện đạt và vượt 14/26 tiêu chí mà nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra nhưng trong đó có nhiều tiêu chí quan trọng, cốt lõi.

Tuy nhiên, Ban Kinh tế Trung ương cũng lưu ý tỉnh cần chú trọng phát triển kinh tế tư nhân và phát huy hơn nữa chất lượng hoạt động của các HTX và tổ hợp tác; cần xem nông nghiệp tiếp tục là khâu đột phá để đầu tư đúng mức, bên cạnh đó, rà soát lại quy hoạch dựa trên lợi thế so sánh cho nhiệm kỳ tới phù hợp hơn. Đặc biệt, tỉnh cần coi trọng hơn nữa việc tăng cường liên kết vùng để đưa kinh tế phát triển xứng tầm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước