Sớm đưa hệ thống xử lý rác ở Phú Quốc vào hoạt động

Mỹ Duyên - Anh Thư (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 24/11/2016 08:32 GMT+7

Rác thải trên đảo Phú Quốc.

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn đã chỉ đạo, muộn nhất đến cuối quý I/2017, nhà máy xử lý rác thải tại Phú Quốc phải được đưa vào hoạt động.

UBND huyện Phú Quốc được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng đường giao thông nối với nhà máy xử lý rác duy nhất của địa phương này (hiện đang xây dựng tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh). Đồng thời, huyện cần có phương án khẩn cấp giải tỏa tình trạng ô nhiễm trầm trọng tại bãi rác ở xã Cửa Cạn để bãi rác này vẫn tiếp nhận được lượng rác trên địa bàn.

Mặc dù là hòn đảo thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm nhưng đến thời điểm này, Phú Quốc vẫn chưa có nhà máy xử lý rác thải. Hai bãi rác tại địa phương một đã phải đóng cửa, một bị quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho người dân xung quanh.


Khánh thành nhà máy xử lý rác hiện đại nhất ĐBSCL Khánh thành nhà máy xử lý rác hiện đại nhất ĐBSCL Đưa vào hoạt động nhà máy xử lý rác thải tại Cù Lao Chàm Đưa vào hoạt động nhà máy xử lý rác thải tại Cù Lao Chàm Nghịch lý nhà máy xử lý rác lại... gây ô nhiễm môi trường Nghịch lý nhà máy xử lý rác lại... gây ô nhiễm môi trường



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước