Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua: Bạo hành trẻ mầm non khiến dư luận phẫn nộ

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 11/02/2017 06:01 GMT+7

VTV.vn - Cô giáo trường mầm non Sen Vàng bạo hành trẻ; Bộ Công Thương kỷ luật công chức đi lễ hội trong giờ làm việc là hai trong số các sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 - 9/2/2017)

Ngày 8/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dâng hương tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định - quê hương đồng chí Trường Chinh; dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh ở trung tâm thị trấn Xuân Trường.

Trong dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết "Tổng Bí thư Trường Chinh - Nhà lý luận xuất sắc, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam".

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định cũng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh.

Tổng Bí thư Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đồng chí là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất trong những bước ngoặt của Cách mạng Việt Nam. Bằng cả Tâm, Đức, Trí, Dũng của mình, Tổng Bí thư Trường Chinh đã có nhiều đóng góp nổi bật và cống hiến lớn lao vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh Ký ức về Tổng Bí thư Trường Chinh Ký ức về Tổng Bí thư Trường Chinh Bài viết của Chủ tịch nước về Tổng Bí thư Trường Chinh Bài viết của Chủ tịch nước về Tổng Bí thư Trường Chinh

Bộ Công Thương kỷ luật công chức đi lễ hội trong giờ làm việc

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có những cán bộ công chức đi lễ hội ngay trong giờ làm việc. Mới đây, phóng viên VTV đã phát hiện đoàn cán bộ, công nhân viên tại Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (số 20 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), trực thuộc Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương đi lễ tại khu vực Đền Mẫu trong giờ làm việc.

Phóng sự này cũng đã được phát sóng trên Bản tin Thời sự 19h ngày 7/2/2017. Sau đó, lãnh đạo Bộ Công Thương đã yêu cầu Cục Xúc tiến thương mại giải trình vụ việc và xem xét hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc trên.

Chiều 8/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ra Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh làm Chủ tịch để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với công chức Bùi Quang Hưng. Ông Bùi Quang Hưng hiện là Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu - đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Đối với các viên chức và người lao động khác thuộc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu đã tham gia đi lễ trong giờ làm việc, Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến thương mại, theo phân cấp quản lý cán bộ, thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật.

Bộ Công Thương triệu tập công chức đi lễ chùa trong giờ làm việc để kỷ luật Bộ Công Thương triệu tập công chức đi lễ chùa trong giờ làm việc để kỷ luật Cán bộ công chức ngang nhiên đi lễ hội trong ngày làm việc Cán bộ công chức ngang nhiên đi lễ hội trong ngày làm việc Bộ Công Thương xử lý cán bộ đi lễ giờ hành chính sau phản ánh của VTV Bộ Công Thương xử lý cán bộ đi lễ giờ hành chính sau phản ánh của VTV

Cô giáo trường mầm non Sen Vàng bạo hành trẻ

Ngày 5/2/2017, một số báo đã đăng tải thông tin về vụ bạo hành trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Theo phản ánh của báo chí, bao gồm cả video clip, các cô giáo đã quát mắng, đánh đập và ngược đãi một số trẻ.

Sau khi clip cô giáo bạo hành trẻ được đăng tải đã nhận được nhiều phản hồi lên án từ cộng đồng mạng. Ngay trong ngày 5/2, chủ trường mầm non Sen Vàng đã có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với hai cô giáo bạo hành học sinh. Một thông tin đáng chú ý là một trong hai giáo viên này mới chỉ tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên và không được đào tạo chuyên môn sư phạm.

Sáng 6/2, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra thông tin vụ bảo hành trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng.

Theo Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng, sáng 7/2, tổ công tác của quận thực hiện công tác kiểm tra xác minh tại cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng. Trong quá trình kiểm tra, chủ cơ sở mầm non Sen Vàng đề xuất ý kiến xin được giải thể.

Cơ sở mầm non Sen Vàng đề xuất được giải thể Cơ sở mầm non Sen Vàng đề xuất được giải thể Trường mầm non Sen Vàng xin lỗi các bậc phụ huynh sau vụ cô giáo đánh trẻ Trường mầm non Sen Vàng xin lỗi các bậc phụ huynh sau vụ cô giáo đánh trẻ Cho thôi việc hai giáo viên đánh trẻ tại trường mầm non Sen Vàng Cho thôi việc hai giáo viên đánh trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

Táo tợn thủ đoạn trấn lột trên cầu Thăng Long

Thời gian qua, một nhóm đối tượng đã tụ tập trên cầu Thăng Long chặn những người đi xe máy lên cầu để xin tiền. Mỗi khi phát hiện có người đi nhầm lên phần đường dành cho ô tô trên cầu Thăng Long, ngay lập tức các đối tượng này sẽ vẫy lại, phủ đầu bằng một màn trấn áp dọa nạt với mục đích cưỡng đoạt tài sản.

Công an TP Hà Nội đã bắt được 5 đối tượng tham gia trấn lột tiền của người dân trên cầu Thăng Long. Theo thông tin từ cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận đã bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2017 với số tiền thu được mỗi ngày từ 200.000 - 300.000 đồng. Số tiền lấy được sẽ chia đều cho nhau và sử dụng cho chi tiêu cá nhân.

Nhức nhối nạn trấn lột trên cầu Thăng Long Nhức nhối nạn trấn lột trên cầu Thăng Long 3/5 đối tượng trấn lột tiền trên cầu Thăng Long sa lưới 3/5 đối tượng trấn lột tiền trên cầu Thăng Long sa lưới Phút hối hận muộn màng của các đối tượng trấn lột tiền trên cầu Thăng Long Phút hối hận muộn màng của các đối tượng trấn lột tiền trên cầu Thăng Long

Người dân đổ xô đi mua vàng ngày vía Thần Tài

Tại Hà Nội, từ sáng sớm ngày 6/2 (ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch - ngày vía Thần Tài theo quan niệm dân gian) nhiều người đã xếp hàng trước cửa các cửa hàng vàng lớn, đặc biệt là các cửa hàng vàng có uy tín lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Không chỉ ở Hà Nội, tại TP.HCM, lượng người đến giao dịch tại các cửa hàng vàng trong ngày vía Thần Tài cũng rất tấp nập. Tại khu vực chợ Bến Thành, lượng khách đến mua vàng đông đến nỗi xe cộ phải dựng tràn xuống lòng đường.

Đại diện các cửa hàng vàng tại đây cho biết, số khách đến mua tăng từ 10 - 20% so với cùng thời điểm năm 2016. Khách chủ yếu chọn các sản phẩm đồng tiền in hình gà, thần tài hoặc chữ phúc - lộc - thọ với định lượng từ 1 - 2 chỉ.

Đa dạng cách bán vàng ngày vía Thần Tài Đa dạng cách bán vàng ngày vía Thần Tài Đổ xô mua cá lóc nướng ngày vía Thần Tài tại TP.HCM Đổ xô mua cá lóc nướng ngày vía Thần Tài tại TP.HCM 'Nghẹt thở' phố vàng Hà Nội trong ngày vía Thần Tài "Nghẹt thở" phố vàng Hà Nội trong ngày vía Thần Tài

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước