Sửa đổi quyết định khoán kinh phí xe công theo hướng bắt buộc

Lưu Tuấn, Lan Lê, Phùng Định (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 16:10 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính đang đề xuất dự thảo quản lý xe công sẽ chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc các Bộ, ngành và địa phương phải thực hiện trong thời gian tới.

Theo dự thảo, số lượng xe công tại các vụ, cục sẽ giảm từ 2 xe xuống còn 1 xe. Còn tại các tỉnh, chỉ có chức danh Bí thư Tỉnh ủy được đưa đón tại nhà, tất cả các chức danh khác buộc phải thực hiện khoán kinh phí. Số lượng xe công tại các sở cũng giảm, nhiều nhất còn 2 xe.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc khoán kinh phí chỉ áp dụng đối với các chức danh có tiêu chuẩn đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc. Phương án dự kiến là khoán cố định 6,5 triệu đồng/tháng hoặc áp dụng theo đơn giá 16.000 đồng/km. Các trường hợp đi công tác hiện mới chỉ dừng lại ở việc khuyến khích.

Thông tin bắt buộc khoán xe công đã nhận được sự đồng tình từ nhiều địa phương. Chẳng hạn như tại các văn phòng của tỉnh Hưng Yên hiện có 140 xe ô tô, mỗi tháng chi phí mỗi xe lên tới 37 triệu đồng, nếu áp dụng khoán sẽ giảm đi nửa số xe và tiết kiệm được hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Cả nước hiện có hơn 30.000 xe công, tổng chi phí cho toàn bộ số xe này mỗi năm lên tới 11.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, nếu áp dụng việc khoán kinh phí sẽ giảm gần 10.000 xe và sẽ tiết giảm được chi phí hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước