Tăng cường công tác kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng

Thuỳ Nhung, Hồng Việt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 19:38 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (12/1), tại TP.HCM, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì hội nghị.

Trong năm vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 10 đoàn kiểm tra để kiểm tra 30 tổ chức Đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy đã kiểm tra gần 60.000 tổ chức Đảng, hơn 230.000 Đảng viên trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả: Có hơn 700 tổ chức Đảng, gần 1.500 Đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Thi hành kỷ luật 22 tổ chức Đảng và 350 đảng viên vi phạm. Riêng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành hàng chục cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra đã xử lý 18 đảng viên vi phạm và kiến nghị Bộ Chính trị Ban Bí thư xử lý nghiêm khắc nhiều Đảng viên vị phạm theo thẩm quyền.

Hầu hết các cuộc kiểm tra đã xác định đúng và trúng nội dung, đối tượng. Việc xử lý và đề nghị xử lý thể hiện quyết tâm cao trong chỉnh đốn Đảng và không có vùng cấm trong xử lý kỷ luật cán bộ mắc sai phạm khuyết điểm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả hoạt động của ngành kiểm tra Đảng đạt được trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ trong năm 2018, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng và ban kiểm tra các cấp phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tiếp tục tham mưu, giúp Trung ương và cấp ủy xây dựng, hoàn thiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, nhất là kiểm tra khi tổ chức, Đảng viên có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước