Tăng cường công tác phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 24/11/2014 20:50 GMT+7

Ngày 24/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã ký Quy chế kế hoạch phối hợp công tác phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hiện nay, tình trạng tội phạm môi trường hoạt động ngày càng gia tăng, nhất là trong khu vực đất cho thuê của quân đội. Nhiều cơ sở thuê đất quốc phòng đã vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, coi đất quốc phòng là nơi bất khả xâm phạm, cảnh sát môi trường không được phép vào xử lý.

Nhằm thiết lập cơ sở pháp lý để giải quyết dứt điểm tình trạng này, chiều hôm nay (24/11), Bộ Tư lệnh QK7 và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã ký Quy chế kế hoạch phối hợp công tác phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước