Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Nguyễn Hằng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/06/2017 13:08 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lần đầu tiên sau 3 tháng thành lập, Ban quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM tổ chức cuộc họp giao ban với lãnh đạo UBND 24 quận huyện trên địa bàn.

Đây là mô hình đầu tiên trên cả nước quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên cơ sở tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế và một số bộ phận trực thuộc các phòng, chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương.

Cuộc họp thống nhất với chủ trương của UBND thành phố, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 1 lãnh đạo quận huyện và 1 phòng chuyên môn để làm đầu mối kết nối với Ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND khi để xảy ra tình trạng mất an toàn thực phẩm trên địa bàn của mình. UBND TP cũng yêu cầu trong tháng 7 tới đây, các địa phương phải hoàn thành việc xóa chợ tự phát. Sở Công Thương cũng sẽ mở thêm các cửa hàng bình ổn giá tại khu vực có đông công nhân.

Cũng trong tháng 7, 3 chợ đầu mối sẽ không tiếp nhận lợn, gà không có nguồn gốc xuất xứ nữa. Thành phố hướng tới mục tiêu không để thực phẩm không có nguồn gốc xuất hiện trong toàn bộ các hệ thống phân phối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước