Ý kiến của các đại biểu Quốc hội về an toàn thực phẩm

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/06/2017 14:41 GMT+7

VTV.vn - Qua nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội trong sáng 5/6, người dân đã có cái nhìn khá toàn diện về tình hình an toàn thực phẩm hiện nay.

Sáng nay (5/6), Quốc hội đã thảo luận về thực hiện giám sát tối cao chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm.

Tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang rất báo động, nhiều loại thực phẩm an toàn và không an toàn đang cùng lưu thông, người dân không thể phân biệt, cơ quan chức năng thì không xử lý. Tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra ở tất cả các khâu từ sản xuất đến phân phối, lưu thông ảnh hưởng đến giống nòi, sức khỏe, làm mất niềm tin của người dân, tuy nhiên việc kiểm tra xử lý vi phạm chưa nghiêm.

Trên cơ sở phân tích thực trạng, các đại biểu đã đưa ra các nhóm giải pháp mang tính định lượng và định tính nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng đối với vấn đề an toàn thực phẩm. Đáng chú ý như xây dựng chế tài mạnh mẽ hay tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của nhân dân để nghiêm trị và không thỏa hiệp với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn.

Có thể nói, qua nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội trong sáng nay, người dân đã có cái nhìn khá toàn diện về tình hình an toàn thực phẩm hiện nay. Chiều nay, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận, bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ trả lời, làm rõ thêm những vấn đề về quản lý Nhà nước đối với an toàn thực phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước