Tăng cường đảm bảo an toàn hồ đập sau bão tại Hà Tĩnh

Quang Tiến - Thiện Linh (VTV8)-Thứ tư, ngày 19/07/2017 11:15 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, vì vậy, điều tiết nước tại các hồ đập đang là vấn đề quan trọng lúc này, đặc biệt tại các hồ đang thi công.

Hồ Kẻ Gỗ, một trong những hồ chứa nước lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh, sau bão số 2 mưa lớn đã xuất hiện trên vùng thượng lưu nên mực nước tại hồ đạt 70 - 75% so với dung tích thiết kế. Việc chủ động tiêu thoát lũ đã được đơn vị chủ quản chú trọng triển khai, tránh ngập úng cho vùng hạ du.

Tăng cường đảm bảo an toàn hồ đập sau bão tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Hồ Kẻ Gỗ một trong những hồ chứa nước lớn nhất Hà Tĩnh

Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có trên 450 hồ đập lớn nhỏ, đến thời điểm hiện nay mực nước tại các hồ đập đã đạt 50 - 70% dung tích thiết kế. Trong đó, có 8 hồ đập đang trong giai đoạn thi công dang dở nên nguy cơ mất an toàn rất lớn, đặc biệt khi có mưa bão xảy ra đe dọa đến nhiều dích tích lúa. Đặc biệt, ở các địa phương vùng thấp trũng hiện có hơn 600ha lúa và 300ha hoa màu bị ngập do mưa bão đang được tiêu úng.

Sau nhiều ngày mưa lớn, hiện mực nước tại các con sông trên địa bàn Hà Tĩnh đang ở mức cao. Sự vận hành điều tiết nước linh hoạt, phù hợp của các đơn vị chủ quản sẽ góp phần rất lớn đảm bảo an toàn hồ đập, cũng như không gây ngập lụt cho vùng hạ du, đặc biệt là sản xuất của bà con nông dân.

Bộ NN&PTNT yêu cầu đảm bảo an toàn hồ chứa Bộ NN&PTNT yêu cầu đảm bảo an toàn hồ chứa

VTV.vn - Bộ NN&PTNT đã có chỉ thị yêu cầu các địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ chứa nước thuỷ lợi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước