Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/09/2017 22:14 GMT+7

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khammanh Sounvileuth. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

VTV.vn - Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, Chính phủ và nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu.

Chiều 28/9, tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khamman Sounvileuth, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ và nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. 

Thông báo một số tình hình về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ của Việt Nam gần đây, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị hai bên cần tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước. Trong đó, coi trọng thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam. 

Hoàn thành tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam - Lào Hoàn thành tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam - Lào

VTV.vn - Kể từ tháng 9 này, đường biên giới dài hơn 2.300 km với hệ thống mốc giới vừa được hoàn thành tăng dày và tôn tạo đã chính thức có hiệu lực thi hành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước